(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 3-4/7, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Huế đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công 2 chương trình truyền hình thực tế “Chuyến xe buýt kỳ thú” tại huyện Thọ Xuân và huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

“Chuyến xe buýt kỳ thú” tạo sức lan tỏa truyền thông về BHXH, BHYT

Trong các ngày 3-4/7, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Huế đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công 2 chương trình truyền hình thực tế “Chuyến xe buýt kỳ thú” tại huyện Thọ Xuân và huyện Tĩnh Gia.

Chương trình “Chuyến xe buýt kỳ thú” tại huyện Tĩnh Gia.

Người tham gia cuộc chơi (hành khách trên chuyến xe buýt) là cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa và Hội viên Hội Nông dân xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân đã trả lời các câu hỏi về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Điểm kết thúc hành trình xe buýt là Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thọ Xuân và BHXH huyện Tĩnh Gia.

Chương trình mang tính khoa giáo, dưới hình thức trò chơi truyền hình, cách tiếp nhận thông tin qua chương trình trở nên mềm mại, hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đây là năm thứ 3, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Huế tổ chức và đã được hội viên các hội đoàn thể, người lao động đón nhận, tham gia nhiệt tình, hào hứng. Tham gia “Chuyến xe buýt kỳ thú” giúp hội viên các hội đoàn thể, nhân dân và người lao động nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới. Qua đó thuyết phục, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT, góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội.

Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam đã có sự thay đổi đột phá, sôi động, đa dạng về mọi mặt, cả nội dung và hình thức, số lượng lẫn chất lượng. Tại BHXH tỉnh Thanh Hóa, công tác truyền thông đã được cải tiến mạnh mẽ về phương thức, tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao trong việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Nam Hà


Nam Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]