(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 18/8, ông Trần Văn Thắng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một đối tượng là lao động chui trái phép từ nước ngoài về nước trốn cách ly.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quảng Xương: Truy tìm người phụ nữ lao động chui về nước trốn cách ly

Chiều ngày 18/8, ông Trần Văn Thắng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một đối tượng là lao động chui trái phép từ nước ngoài về nước trốn cách ly.

Cụ thể, ngày 18/8, Công an huyện Quảng Xương đã yêu cầu đối tượng Hoàng Thị Hạnh (Quảng Thạch, Quảng Xương) là đối tượng lao động trái phép Trung Quốc trở về địa phương, nhưng lại trốn cách ly y tế thực hiện đúng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương kiểm tra thân nhiệt các trường hợp ra vào bệnh viện.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hoàng Thị Hạnh, bỏ sang Trung Quốc lao động trái phép trong tháng 6/2019. Ngày 7/8/2020 đối tượng này trốn về Việt nam theo đường mòn biên giới tỉnh Lạng Sơn, sau đó lại không thực hiện các biện pháp cách ly. Tiếp đó, về đến Hà Nội, đối tượng này còn ghé qua nhà người thân chơi vài ngày, rồi bắt xe về Thanh Hóa.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an huyện Quảng Xương đã nỗ lực truy tìm, phát hiện, yêu cầu đối tượng đến cơ sở y tế khai báo, kiểm tra, xét nghiệm, thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

Cũng theo ông Thắng, tính đến hết ngày 18/8, khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đang theo dõi 3 đối tượng, qua xét nghiệm cho thấy cả 3 trường trường hợp cách ly tại bệnh viện đều cho kết quả âm tính.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]