(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15/3, Sư đoàn 390 tại thị xã Bỉm Sơn phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho 166 công dân trở về từ vùng dịch đợt 1.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: 166 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 15/3, Sư đoàn 390 tại thị xã Bỉm Sơn phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho 166 công dân trở về từ vùng dịch đợt 1.

Sư đoàn 390 trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho công dân. Ảnh CTV

Được biết, từ ngày 1 đến 4/3, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đã tổ chức 4 đợt tiếp nhận 409 công dân từ các quốc gia đang có dịch Covid-19 là Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Italy, di chuyển bằng đường hàng không, hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, rồi tiếp tục di chuyển về Thanh Hóa cách ly tập trung theo dõi sức khỏe.

Sư đoàn 390 đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phục vụ chế độ ăn uống 57.000 đồng/người/ngày; bố trí nơi ở chu đáo, an toàn cho những công dân trở về từ tâm dịch. Đến ngày 15/3, có 166 công dân sau thời gian cách ly, sức khỏe bình thường, được rà soát, kiểm tra vàtrao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, chủ động phòng dịch Covid-19.

Tại buổi trao giấy chứng nhận, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chúc mừng các công dân đã chấp hành tốt nội quy, hoàn thành việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời đề nghị các công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày (tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam) trở về địa phương sẽ tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày nữa nhằm bảo vệ sức khỏe cho người thân, gia đình, cộng đồng; tích cực tham gia tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các tầng lớp nhân dân.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]