(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo Kịch bản Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cần tạo được khí thế trước Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII

Sáng ngày 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo Kịch bản Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII năm 2018.

Theo đó, đại hội dự kiến diễn ra vào hồi 20h ngày 19/5/2018, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. Chương trình lễ khai mạc sẽ có 5 tiểu mục, gồm: Diễu hành lực lượng; Nghi lễ đốt đuốc truyền thống; Nghi lễ khai mạc; Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa và Kết thúc chương trình.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lực lượng diễu hành gồm 35 khối với số lượng 808 người, lực lượng tham gia chương trình nghệ thuật sân khấu hóa gồm 600 người, lực lượng làm nền trên khán đài gồm 600 người... Đặc biệt chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề "Nhịp điệu xứ Thanh" sẽ ca ngợi về truyền thống lịch sử và văn hóa xứ Thanh, đồng thời tiếp tục tuyên truyền quảng bá về con người, quê hương Thanh Hóa để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII năm 2018 dự kiến được diễn ra vào hồi 20h ngày 22/5/2018, tại Nhà hát Lam Sơn.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đánh gia tham gia tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở VH,TT&DL cho kỳ đại hội này. Đồng chí lưu ý: Các lời dẫn, lời bình của chương trình phải được rà soát kỹ càng, nội dung phải toát lên được tinh thần thượng võ của kỳ Đại hội TDTT. Thời lượng khi giới thiệu các đoàn tham dự đại hội cũng phải ngắn gọn để cân đối thời lượng với cả buổi lễ.

Đồng chí nhấn mạnh, Ban tổ chức cần làm tốt công tác tuyên truyền cho kỳ đại hội ngay từ bây giờ, nội dung tuyên truyền phải thể hiện được tính đặc sắc của kỳ Đại hội, thời gian, địa điểm diễn ra các nội dung thi đấu trong kỳ Đại hội phải tạo được khí thế ngay từ trước khi diễn ra Đại hội TDTT.

X.N


X.N

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]