(vhds.baothanhhoa.vn) - Các võ sỹ Karatedo Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2018. Đây là thành tích tốt nhất ở đấu trường khu vực trong 3 năm trở lại đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Karatedo Thanh Hóa thắng lớn tại Giải vô địch Đông Nam Á

Các võ sỹ Karatedo Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc và giành được 2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2018. Đây là thành tích tốt nhất ở đấu trường khu vực trong 3 năm trở lại đây.

Đội tuyển Karatedo Thanh Hóa đã xuất sắc giành 2 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2018.

Giải vô địch Karatedo Đông Nam Á diễn ra trong các ngày 21-25/4 tại TP Bắc Ninh với sự tham gia của gần 400 quan chức thể thao quốc tế, trọng tài, HLV, VĐV đến từ 7 quốc gia trong khu vực. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 80 VĐV, trong đó Thanh Hóa đóng góp 10 VĐV, HLV.

Các vận động viên tranh 52 bộ huy chương ở các nội dung: Kata (quyền) và Kumite (đối kháng) đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ theo 4 nhóm tuổi: 14-15, 16 -17, trên 18 tuổi và dưới 21 tuổi.

Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, các VĐV Thanh Hóa đã giành được 2 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Hai tấm HCV thuộc về các VĐV Lê Thị Anh (hạng 53 kg đối kháng nữ) và Lê Thị Thùy (hạng 68 kg).

Đây là thành tích tốt nhất của Karatedo Thanh Hóa ở Giải vô địch Đông Nam Á trong vòng 3 năm trở lại đây đóng góp vào vị trí nhất toàn đoàn của Việt Nam tại Giải vô địch Đông Nam Á 2018 với 29 HCV, 24 HCB và 36 HCĐ.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]