(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27/11, tại quảng trường Lam Sơn, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa phấn đấu về Nhất tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII

Ngày 27/11, tại quảng trường Lam Sơn, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII.

Tiết mục đồng diễn võ thuật tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT TP Thanh Hóa lần thứ VIII.

Đại hội TDTT TP Thanh Hóa lần thứ VIII được khai mạc với phần diễu hành biểu dương lực lượng của đơn vị tham gia, cùng chương trình đồng diễn thể dục hấp dẫn và đẹp mắt. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời đánh giá phong trào tập luyện TDTT ở các phường, xã, cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố.

Sau lễ khai mạc, Đại hội TDTT TP Thanh Hóa lần thứ VIII bước vào phần tranh tài với 4 môn thi, gồm: Kéo co, Điền kinh, Cờ vua và Bóng đá. Các môn thi sẽ kéo dài đến hết ngày 8/12.

Trước đó, từ đầu năm 2017, các xã, phương trên địa bàn đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Đại hội TDTT TP Thanh Hóa đã diễn ra với 10 môn thi đấu, thu hút trên 2.000 VĐV của gần 50 đoàn tham gia.

Được biết, qua 12 môn thi tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII, TP Thanh Hóa đang dẫn đầu toàn tỉnh với 24 HCV, 12 HCB và 16 HCĐ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết: Thành phố đặt ra mục tiêu xếp Nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII (dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2018).

TP Thanh Hóa cũng đang được đánh giá là nơi có phong trào tập luyện TDTT phát triển mạnh nhất của tỉnh. Năm 2016, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 43,5%, hơn 500 câu lạc bộ, 44.100 gia đình thể thao đạt 45%.

Đồng Thành


Đồng Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]