(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 17/8, tại Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2019. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

41 tác phẩm tiêu biểu được vinh danh tại Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2019

Sáng ngày 17/8, tại Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2019. Dự lễ trao giải có các đồng chí: Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Thiệu - Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Sau hơn 1 tháng chấm qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giải đã chọn ra 41 tác phẩm xuất sắc trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng. Trong đó có 3 giải A, 8 giải B, 16 giải C, và 14 giải khuyến khích.

Các đồng chí: Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tác giả, nhóm tác đạt giải A.

Một trọng những thay đổi lớn nhất đó là Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao xây dựng quy chế chấm và xét giải mới đảm bảo các nguyên tắc và phù hợp với thực tế đời sống báo chí trong tỉnh. Quy chế đã được các cơ quan báo chí và cơ quan chức năng trong tỉnh góp ý, thẩm định trước khi Hội Nhà báo tỉnh tỉnh chính thức ban hành.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2019 đã thu hút 110 tác phầm tham dự, trong đó có 106 tác phẩm đáp ứng quy chế giải. Đây là những sản phẩm báo chí được tác giả thể hiện qua các bài viết, phóng sự phát thanh, truyền hình được đăng tải trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí và phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, phản ánh khá toàn diện bức tranh đời sống chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng…trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tác giả, nhóm tác đạt giải A, gồm: Nhóm tác giả Văn Hùng, Võ Văn Dũng (Báo Nông Nghiệp Việt Nam) với tác phẩm “Thanh Hóa dấu ấn 10 năm”; nhóm tác giả An Thư, Xuân Quang (Đài PT&TH Thanh Hóa) với tác phẩm “990 năm Thanh Hoá - Rạng rỡ sử vàng”; nhóm tác giả Xuân Hùng, Lê Đồng, Minh Hằng (Báo Thanh Hóa) với tác phẩm “Thực hiện có hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao”.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao thưởng cho các tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia năm 2019.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao thưởng cho các tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia năm 2019

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]