(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối ngày 28/4, tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2019, với chủ đề “Hải Tiến - Tình biển, tình người”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn tượng đêm khai hội “Hải Tiến - Tình biển, tình người”

Tối ngày 28/4, tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2019, với chủ đề “Hải Tiến - Tình biển, tình người”.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa tặng hoa, Giấy khen cho các nhà tài trợ.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Quang Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiếnđã thực sự khởi sắc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, ngoài 6 nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, đã có gần 30 nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng các công trình nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch đường thuỷ, khu vui chơi giải trí, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải... với tổng vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng. Năm 2018, toàn huyện đón được 1,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 1.560 tỷ đồng.

Chương trình nghệ thuật “Hải Tiến - Tình biển, tình người” với nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, thu hút khán giả.

Du khách đến với Hải Tiến trong năm nay, ngoài việc giao thông được mở rộng, thông suốt, du khách còn có thể tham gia, trải nghiệm tuyến du lịch đường thủy kết nối Khu du lịch Hải Tiến đến các điểm tham quan như: Đền thờ Long Vương - Đảo Nẹ, bia chiến thắng trận đầu của Hải quân và nhân dân Việt Nam tại núi Hòn Bò, cảng cá Lạch Trường, rừng ngập mặn Hoà Lộc... Ngoài ra du khách còn có thể trải nghiệm bể bơi tạo sóng ngoài trời gần 1.000 m2 và tham quan, mua sắm tại khu trưng bày và cung cấp, buôn bán hải sản tươi sống.

Ngay sau phần phát biểu khai mạc của ông Lê Sỹ Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá, chương trình nghệ thuật đã được diễn ra với chủ đề “Hải Tiến - Tình biển, tình người”, được chia làm 2 chương: “Quê hương - Biển gọi” và “Hải Tiến ngày mới”, với nhiều tiết mục được dàn dựng ấn tượng, độc đáo. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Lê Anh Dũng , Linh Chi,CátTiênvà các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn, sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Đêm hội du lịch biển Hải Tiến thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham dự.

Nhân dịp này, huyện Hoằng Hóa kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hải Tiến để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoằng Hóa xây dựng Khu Du lịch biển Hải Tiến ngày càng văn minh, hiện đại và là điểm đến hấp dẫn cho mọi du khách, trở thành trọng điểm du lịch xứ Thanh và cả nước trong tương lai.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]