(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Đạt số 100% số phiếu, anh Phạm Thanh Hải được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh Phạm Thanh Hải được bầu làm Bí thư Đoàn Sở VH,TT&DL

(VH&ĐS) Đạt số 100% số phiếu, anh Phạm Thanh Hải được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh dự đại hội.

Sáng ngày 13/5, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 với sự tham gia của 119 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 400 ĐVTN Sở VH,TT&DL đã được khai mạc trọng thể.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở VH,TT&DL; Nguyễn Xuân Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Vương Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Hoàng Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở VH,TT&DL.

Các đại biểu dự đại hội dâng hương báo công với Bác kính yêu.

Trước khi tiến hành đại hội, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL đã tổ chức Lễ báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Người (TP Thanh Hóa).

Một tiết mục đặc sắc trong chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi (TTN) của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL đang từng bước khởi sắc, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các phong trào hoạt động đã thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ở các phòng ban, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần cùng với Đảng bộ Sở VH,TT&DL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn viên, thanh niên dự đại hội.

Các ĐVTN Sở VH,TT&DL đã tích cực học tập, tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phong trào xung kích phát triển KT-XH, bảo vệ tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL đạt danh hiệu Cơ sở Đoàn vững mạnh, trên 80% đoàn viên các chi đoàn được công nhận Lao động tiên tiến, trong đó có nhiều cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở VH,TT&DL tặng Bằng khen, Giấy khen.

Trước tình hình mới, với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo và phát triển”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 xác định phương hướng, mục tiêu của công tác đoàn và phong trào TTN là tiếp tục bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Nghị quyết của Đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đoàn; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống dân tộc, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đẩy mạnh công tác thi đua do các cấp bộ đoàn phát động; 100% đoàn viên tại các chi đoàn, liên chi đoàn được xếp hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện ít nhất 3 công trình, phần việc phần việc thanh niên trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; ...

Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí: Vương Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Hoàng Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào TTN của Đoàn Sở VH,TT&DL nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại đại hội.

Các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, BCH Đoàn Sở VH,TT&DL cần tiếp tục vận động ĐVTN phát huy vai trò xung kích cùng cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết giúp nhau trong công tác; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đoàn Sở VH,TT&DL khóa IV đề ra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, trở thành cầu nối giữa thanh niên với cấp ủy Đảng, tạo môi trường rèn luyện đảng viên trẻ, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng, xây dựng ngành VH,TT&DL ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Phạm Thanh Hải được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã Bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn khối Các Cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 3 thành viên; thông qua Nghị quyết Đại hội. Tại hội nghị lần thứ Nhất BCH Đoàn Sở VH,TT&DL đã bầu đồng chí Phạm Thanh Hải làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VH,TT&DL.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đức Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]