(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 1 - 2/5/2020, Đảng bộ xã Long Anh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 149 đại biểu chính thức đại diện cho 410 đảng viên trong Đảng bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Anh "Đoàn kết - Nêu gương - Đổi mới - Phát triển"

Trong 2 ngày 1 - 2/5/2020, Đảng bộ xã Long Anh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 149 đại biểu chính thức đại diện cho 410 đảng viên trong Đảng bộ.

Dù xã Long Anh mới thành lập từ 11/2019, trên cơ sở sáp nhập xã Hoằng Anh và xã Hoằng Long, nhưng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ 2 xã đã đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 13,8%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng/ năm, tăng 9,5 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng, hạ tầng được quan tâm đầu tư nhất là giao thông, trường học, dịch vụ thương mại đáp ứng tốt yêu cầu phát triển KT-XH. Đặc biệt, 2 xã Hoằng Long và Hoằng Anh đều được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phát huy thế mạnh cùng với phương châm “Đoàn kết - Nêu gương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Long Anh tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để phát triển toàn diện KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường QP-AN, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị” vào năm 2025.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Đại hội.

Ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ xã Long Anh, song đồng chí Lê Anh Xuân – Bí thư Thành ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, UBND xã cần tập trung cao công tác lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để cho các tổ chức cá nhân đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu sớm đạt chuẩn văn minh đô thị. Quan tâm hơn nữa đến phát triển giáo dục, văn hóa xã hội. Chủ động triển khai các biện pháp, phương án để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là địa bàn khu công nghiệp Hoằng Long. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]