(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60- 75km/giờ), giật cấp 10. Tại Thanh Hóa do chủ động trong công tác phòng, chống bão của người dân và chính quyền, các đại phương không có thiệt hại lớn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đề phòng nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất do hoàn lưu bão số 7

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60- 75km/giờ), giật cấp 10. Tại Thanh Hóa do chủ động trong công tác phòng, chống bão của người dân và chính quyền, các đại phương không có thiệt hại lớn.

Các phương tiện tàu, thuyền tại TP Sầm Sơn được tập kết lên bờ, chằng néo an toàn.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với Dải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của bão số 7, từ hôm nay (14/10) đến 16/10 tại Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to, và có khả năng xảy ra lũ, nguy cơ sạt lở đất đối với các huyện miền núi.

Hiện tại, các địa phương ven biển như: TP Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nghi Sơn (Thanh Hóa),… hàng nghìn tàu thuyền, bè mảng đã được ngư dân tập kết vào khu tránh trú bão hoặc kéo lên bờ, chằng néo cẩn thận. Các khu nuôi trồng thủy sản cũng được người dân tôn thêm bờ ngăn, căng lưới đề phòng nước biển dâng…

Các phương tiện tàu, thuyền tại huyện Hoằng Hóa cùng được đảm bảo an toàn.

Tại huyện Thạch Thành, do mực nước sông Bưởi lên cao, một số trọng điểm đê xung yếu đã được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng gia cố đảm bảo.

Tại huyện miền núi Quan Sơn hiện có 659 hộ, 2.982 khẩu sống ở vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tập trung tại các xã Na Mèo, Tam Thanh, Mường Mìn, Sơn Thủy, Sơn Điện... Huyện Quan Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại các vùng có nguy cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, di dời các hộ dân, chuồng trại, vật nuôi ở những vùng thấp dọc các sông suối, vách đá núi dễ bị sạt lở đến khu vực an toàn...

Gia cố các điểm xung yếu tại huyện Thạch Thành trước nguy cơ ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 7.

Trước đó, vào chiều ngày 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện khẩn số 25, về việc ứng phó với cơn bão số 7. Cùng ngày, các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 7 tại Quảng Xương, Nghi Sơn...

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]