(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (14/10), đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ và thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra tại huyện Nông Cống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ huyện Nông Cống

(VH&ĐS) Sáng nay (14/10), đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ và thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra tại huyện Nông Cống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Đình Đề tại thôn 7, xã Tân Khang, huyện Nông Cống bị thiệt hại nặng do mưa lụt.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9 - 10/10 trên địa bàn huyện Nông Cống có mưa rất to, đã làm 25 xã bị ngập nước. Mưa lớn kết hợp với việc mở xả lũ cống Hoàng Kim trên sông Hoàng, xã lũ hồ Yên Mỹ trên sông Thị Long gây ngập lụt trên diện rộng, làm phần lớn các tuyến đê bối, đê bao bị tràn gây ngập sâu. Mưa lũ đã làm 1 người chết, làm ngập 5.077 nhà dân, 487 hộ phải di rời; thiệt hại 211 con lợn, 14.385 con gia cầm, hàng trăm héc ta hoa màu, diện tích nuôi thủy sản bị hư hại, mất trắng; sạt lở nhiều tuyến đê, khe ngang, sập, hư hỏng nhiều cống thoát nước...Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Tân Khang là một trong những xã trọng điểm về ngập lụt của huyện Nông Cống trong những ngày qua do nước sông Nhơm dâng cao. Toàn xã có 630 hộ bị ngập, 2/11 thôn bị cô lập là thôn 7 và thôn 11. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi thị sát tình hình ngập lụt trên địa bàn và thăm hỏi một số gia đình bị ngập lụt và thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm tại thôn 7. Tại đây đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã ân cần hỏi thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho các gia đình, đồng thời mong các gia đình sớm khắc phục thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất.

Đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân Vũ Trọng Mạnh, tại thôn Rọc Năn, xã Công Chính. Nạn nhân sinh năm 1994, có tiền sử bệnh tâm thần, thuộc đối tượng 67, bị chết trong đợt mưa lụt do áp thấp nhiệt đới hôm 10/10. Nhân dịp này, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng đến gia đình nạn nhân.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống.

Sau khi đi kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ và thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã có buổi làm việc nhanh với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây ra và chuẩn bị phòng, chống áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 11 đổ bộ vào đất liền trong những ngày tới, đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị huyện Nông Cống phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua. Đối với 5 thôn vẫn còn bị cô lập, phải tuyệt đối không để người dân bị đói, đảm bảo nguồn nước uống, nước sinh hoạt cho người dân. Đối với các xã đã thoát ngập nước cần khẩn trương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; tập trung cao trong điều hành tiêu thoát nước vùng lũ, kiểm tra toàn bộ hệ thống đê bao, các điểm bị sạt trượt, chuẩn bị ứng phó cơn bão số 11; tập trung điều phối các đoàn cứu trợ. Tránh tình trạng nơi nhiều, nơi ít; tiếp tục phân công cán bộ bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục ngập lụt.

Đồng thời, huyện phải lập phương án ứng phó với cơn bão số 11, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để từng hộ gia đình; chủ động chuẩn bị phương án khôi phục sản xuất, không nên trông chờ tỉnh; cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí đưa tin một cách nhanh nhất, khách quan, đảm bảo tính chính xác và hạn chế tất cả các cuộc họp để tập trung khắc phục sau lũ và chuẩn bị ứng phó cơn bão số 11.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhất trí với một số kiến nghị, đề xuất của huyện Nông Cống, chỉ đạo các ngành chức năng như Sở Y tế phối hợp với huyện cung ứng kịp thời hóa chất xử lý nước sinh hoạt, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra sau ngập lụt.

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]