(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, hoà chung không khí tưng bừng của cả nước, Trường PTDT bán trú THCS Thanh Xuân (Quan Hoá) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự khai giảng tại Quan Hóa

Sáng 5/9, hoà chung không khí tưng bừng của cả nước, Trường PTDT bán trú THCS Thanh Xuân (Quan Hoá) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, và lãnh đạo sở, ban ngành đoàn thể cùng toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhđánh trống khai giảng năm học.

Trường PTDT Bán trú THCS Thanh Xuân hiện có 6 lớp với 170 học sinh là con em các dân tộc Thái, Kinh, Mường trong xã, trong đó có 128 em học bán trú. Trong đợt mưa lũ vừa qua, tuy cơ sở vật chất nhà trường không gặp nhiều thiệt hại, song hiện các bản Vui, Xa Lắng và Giá vẫn còn bị sạt lở, chia cắt giao thông nên các em phải trèo đồi, băng rừng hoặc đi xuồng vượt sông để đến dự ngày khai giảng năm học mới. Năm học 2017 – 2018 vừa qua, tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt của nhà trường đã tăng, học sinh lên lớp đạt 100%, tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, 14 học sinh giỏi cấp huyện, giải Ba cuộc thi chỉ huy đội, phụ trách sao giỏi, 1 giải KK cấp tỉnh, 1 giải Ba, 2 giải KK cấp huyện cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn và giải quyết các vấn đề thực tiễn" dành cho học sinh; 1 giải Nhì cấp tỉnh, 3 giải Ba, 1 giải KK cấp huyện cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp" đối với giáo viên; trường vinh dự được công nhận cơ quan văn hoá cấp huyện, trường đạt chuẩn Quốc gia...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng tặng quà cho Trường PTDT bán trú THCS Thanh Xuân.

Tháng 1/2018, nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Bước vào năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, đối mới, sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giáo viên và học sinh, thực hiện tốt các phong trào thi đua và giữ vững danh hiệu “Trường tiên tiến” cấp huyện.

Năm học vừa qua, mặc dù cơ sở vật chất, điều kiện khó khăn, bằng sự nỗ lực vượt khó, thầy và trò nhà trường đã gặt hái được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp trồng người.

Nhân buổi lễ, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hoá đã trao 60 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại 3 đơn vị trường học: PTDT bán trú THCS Thanh Xuân (20 chiếc), Trường tiểu học Thanh Xuân (20 chiếc) và Trường tiểu học Trung Sơn (20 chiếc).

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Thanh Xuân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời động viên các thầy cô giáo và học sinh nhà trường cố gắng vượt khó, thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập nhằm đạt thành tích cao trong năm học mới.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]