(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (13/10), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua tại huyện Thạch Thành và kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt, thị sát dọc tuyến đê sông Hoạt, huyện Hà Trung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi bà con vùng lũ

(VH&ĐS) Sáng nay (13/10), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua tại huyện Thạch Thành và kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt, thị sát dọc tuyến đê sông Hoạt, huyện Hà Trung.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Thành về tình hình mưa lũ vừa qua.

Làm việc với huyện Thạch Thành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thành, ứng phó với đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn huyện trong các ngày từ mùng 9 đến 12/10 vừa qua.

Đồng chí gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ khó khăn, mất mát của bà con nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lụt tại các xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thạch Thành về trước mắt cần khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ, tránh tình trạng chủ quan, tập trung sẵn sàng ứng phó với bão lũ trong mọi tình huống. Huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân, khắc phục tình trạng nhà cửa sập, hư hỏng, ngập lụt, đảm bảo không để người dân vùng lũ bị đói, khát, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, vật nuôi vùng bị ngập lụt. Đồng thời kiểm tra, rà soát, thống kê và phân loại những thiệt hại về tài sản, hoa màu, nhà ở nhân dân để có biện pháp cứu trợ khẩn cấp và là biện pháp hoạch định những chủ trương, quyết sách hợp lý, đúng đắn trong phát triển KT-XH địa phương. Phát động phong trào tương thân tương ái, tuyên truyền vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân các xã bị thiệt hại do mưa lụt. Bên cạnh đó duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất vụ đông xuân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí nhất trí với một số kiến nghị, đề xuất của huyện Thạch Thành đối với tỉnh, như chỉ đạo Sở Y tế huy động thêm lực lượng y, bác sĩ ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ cấp cứu, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân bị ngập lụt huyện Thạch Thành; chỉ đạo Sở GT-VThỗ trợ khắc phục giao thông một số tuyến đường hư hỏng; chỉ đạo Sở GD&ĐT đấu mối kêu gọi một số địa phương không bị ảnh hưởng do mưa lũ hỗ trợ huyện về sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Phó Bí thư Thường trực ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành có văn bản báo cáo chính thức với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vấn đề bố trí lại dân cư khu vực ngoài đê sông Bưởi.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên và trao quà cứu trợ cho bà con nhân dân xã Thạch Định đang phải sơ tán tại các trường học.

Sau khi làm việc lãnh đạo huyện Thạch Thành, đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân xã Thạch Định hiện đang phải sơ tán tại các trường học, trụ sở xã.Đây là một trong những xã bị ngập lụt hoàn toàn gây cô lập, thiệt hại nặng nề nhất trong đợt áp thấp thiệt đới. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, trao quà cứu trợ đến tay bà con nhân dân, đồng thời động viên bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 2.000 thùng mì tôm, 2.000 chai nước khoáng loại 1,5 lít cho nhân dân các xã bị ngập lụt huyện Thạch Thành, hỗ trợ 10 nhà sập, mỗi gia đình 3 triệu đồng; hỗ trợ 32 nhà bị ngập lụt, hư hỏng nặng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 500.000 đồng.

Tại huyện Hà Trung, đoàn công tác đến thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân Trương Thị Hiền, thôn Đồng Toàn, xã Hà Long bị chết trong đợt mưa lụt do áp thấp nhiệt đới. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 3 triệu đồng từ nguồn cứu trợ của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho gia đình nạn nhân.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân bị chết do mưa lụt tại xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thị sát dọc tuyến đê sông Hoạt thuộc các xã huyện Hà Trung. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Hà Trung tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đặc biệt sử lý môi trường, tổ chức sản xuất vụ đông, sửa chữa các công trình điện, giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, đánh giá tình hình thiệt hại tài sản, hoa màu, nhà ở kịp thời hỗ trợ nhân dân, đồng thời để có sự điều chỉnh trong hoạch định chính sách KT-XH địa phương.

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]