(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 9/9, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi khảo sát thực tế, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân vùng lũ Quan Hóa (Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Phạm Minh Chính động viên người dân vùng lũ Quan Hóa

Sáng ngày 9/9, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi khảo sát thực tế, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân vùng lũ Quan Hóa (Thanh Hóa).

Cùng đi có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Minh Chính -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ươngthăm, tặng quà cho gia đình bà Hà Thị Thuyền, bản Pó, xã Trung Sơn (Quan Hóa)

Đến kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại xã Trung Sơn (Quan Hóa), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi lời thăm hỏi sâu sắc, chia sẻ, động viên cấp ủy và nhân dân nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quà cho 20 gia đình ở xã Trung Sơn bị thiệt hại về người và nhà ở. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại từ kinh phí ủng hộ của các cán bộ, công chức, với mức ủng hộ ít nhất một ngày lương; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng để xây mớiTrường tiểu học Trung Sơn.

Sau khi thực tế tại các bản Pó, Co Me xã Trung Sơn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với huyện Quan Hóa.

Theo báo cáo của huyện Quan Hóa, trận lũ lụt đã khiến 858 ngôi nhà trên địa bàn bị ngâp, hư hỏng nặng và phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; 177ngôi nhà bị đổ sập và cuốn trôi. Đến nay vẫn còn 2 bản bị mất điện; 7 điểm trường bị thiệt hại; 3 trạm y tế xã bị ngập nước; 2 cầu treo bắc qua sông Mã tại các xã Phú Xuân và Trung Thành bị sập hoàn toàn; 13 xưởng chế biến lâm sản bị ngập nước, cuốn trôi; 11 vị trí cột cao thế bị sạt lở, đổ hỏng hoàn toàn;...Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ở huyện Quan Hóa tính đến thời điểm này ước tính là 184.934triệu đồng, trong đó nặng nhất là xã Trung Sơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tặng quà cho gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại xã Trung Sơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương khắc phục khó khăn của huyện. Đồng chí đề nghị huyện Quan Hóa phải tập trung cao hơn nữa, nhanh chóng ổn định đời sống cho các hộ gia đình có nhà bị sập đang phải di dời; quan tâm hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu để các hộ sinh sống bình thường; nhanh chóng bố trí nguồn nước sạch phục vụ nhân dân sinh hoạt; khẩn trương sửa sang lại trường, lớp học để ổn định việc học tập của các cháu. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đặc biệt lưu ý huyện phải nghiên cứu, lập dự án bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho người dân. Có như vậy, bà con mới yên tâm sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trước mắt, nhanh chóng rà soát, thống kê chính xác thiệt hại để báo cáo Trung ương hỗ trợ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh và huyện cần huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các đoàn thể chính trị, xã hội khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ trước mắt 3 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ 3 tỷ đồng cho huyện Quan Hóa sớm khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung xây dựng Trường tiểu học xã Trung Sơn xong trước học kỳ 2 năm học này.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]