(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 9/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo chuẩn bị tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 và Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về thành tựu trên các lĩnh vực, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ - Triển lãm chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020

Chiều 9/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghe báo cáo chuẩn bị tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 và Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về thành tựu trên các lĩnh vực, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ - Triển lãm chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự còn có đại diện thành viên trong ban tổ chức, các tiểu ban nội dung và tuyên truyền, tiểu ban lễ tân, hậu cần.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 chủ trì hội nghị.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh trước đó đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 và Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa. Đây là dịp để trưng bày, giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kĩ thuật, an ninh, quốc phòng; thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của các cấp chính quyền và toàn dân. Đây cũng là động lực, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cùng nhau thực hiện thành công những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới. Cũng thông qua các hoạt động tại Hội chợ - Triển lãm nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các ngành, địa phương, thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, thế mạnh của tỉnh…từ đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa…

Hội chợ - Triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 và Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về thành tựu trên các lĩnh vực phải tổ chức đảm bảo mục đích chính trị; nội dung trưng bày có ý nghĩa khái quát cao, thể hiện những sự kiện, thành quả nổi bật chung của cả tỉnh thời gian qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Hội chợ - Triển lãm bao gồm 2 khu vực: khu Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020 và khu Hội chợ thương mại.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 và Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về thành tựu trên các lĩnh vực là sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, báo cáo với nhân dân về những thành tựu đã đạt được. Vì vậy, việc tổ chức phải làm toát lên được đặc trưng, mang màu sắc của tỉnh; phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh biết đến và về tham quan, để từ đó tạo hiệu ứng sâu rộng.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh - Trưởng Tiểu Ban đã báo cáo công tác chuẩn bị. Theo đó, ban tổ chức đã xây dựng phương án bố trí sơ đồ; nội dung kịch bản chương trình, khai mạc, bế mạc triển lãm, thiết kế ma két, cổng vào, sơ đồ gian hàng, trang trí, cụm tranh cổ động; xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp lễ khai mạc; xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật cho lễ khai mạc và bế mạc triển lãm; lựa chọn nhà thầu dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn…

Cũng tại hội nghị, đại diện nhà thầu đã trình bày phương án bố trí, thiết kế ma két, sơ đồ gian hàng…để các thành viên trong ban tổ chức đóng góp ý kiến.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trình bày, đóng góp của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cơ bản thống nhất, đồng thời yêu cầu: Thời gian diễn ra Hội chợ - Triển lãm không còn nhiều, vì thế công tác chuẩn bị phải được gấp rút hoàn tất. Các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ để việc tổ chức hoạt động diễn ra đúng quy mô, ý nghĩa đề ra. Nội dung, hình thức tổ chức, bố trí, sắp xếp phải khoa học, hợp lý. Các gian hàng trưng bày phải ưu tiên sản phẩm thế mạnh, mang đặc trưng vùng miền, huyện, thị xã, thành phố và đặc biệt là toàn bộ các sản phẩm OCOP của tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, vì thế tất cả các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đều phải cùng nhau tích cực tham gia một cách trách nhiệm, để Hội chợ - Triển lãm diễn ra thành công, tốt đẹp.

Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020 và Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về thành tựu trên các lĩnh vực sẽ diễn ra từ ngày 24 - 29/10 tại Trung tâm Triển lãm, Hội chợ và Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]