(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 1/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập (1/11/1984 – 1/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Sáng ngày 1/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập (1/11/1984 – 1/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Về dự lễ kỷ niệm, về phía trung ương có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu– Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục an ninh nội địa (Bộ Công an). Về phía tỉnh có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Ban trị sự GHPGVN một số tỉnh, thành; đại diện các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo đại đức, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Năm 1981 Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Ngày 1/11/1984 ban đại diện Phật giáo tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại chùa Thanh Hà, phường Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa (nay là phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã qua 7 nhiệm kỳ đại hội. Hiện nay Phật giáo Thanh Hóa có 179 tăng ni, toàn tỉnh có 334 ngôi chùa, trong đó có gần 138 ngôi chùa có sư trụ trì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnhtrao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân.

Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – CNXH”, trải qua 35 năm thành lập, Phật giáo Thanh Hóa luôn đồng hành, gắn bó với nhân dân trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của đông đảo nhân dân; đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, GHPGVN tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” của UB MTTQ tỉnh; đóng góp xây dựng quỹ từ thiện xã hội. Từ năm 2008 – 2019, GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã vận động ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội hơn 105 tỷ đồng; phối hợp với ngành Văn hóa các cấp tổ chức và phục hồi các lễ hội truyền thống như: Lễ hội truyền thống chùa Thông, chùa Báo Ân, chùa Linh Ứng (Vĩnh Lộc); chùa Vồm (TP Thanh Hóa); chùa Sùng Nghiêm (Hậu Lộc)…, hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội PGVN cùng biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng những đóng góp thiết thực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đề nghị chư tôn đức tăng ni, phật tử tỉnh nhàtiếp tục nêu cao tinh thần “Từ, bi, hỷ, xả”, “Vô ngã vị tha”, trân trọng, nâng niu, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo tỉnh nhà bằng những hành động thiết thực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; nhân dân được ấm no hạnh phúc, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh con người Thanh Hóa thân thiện, mến khách, tốt đẹp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh, chính quyền các cấp của tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố và Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà hoạt động phật sự theo đúng Hiến chương, điều lệ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quy định của Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân.

Trung ương GHPGVN trao bằng tuyên dương công đức cho 15 cá nhân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 7 tập thể và 14 cá nhân. Trung ương GHPGVN trao bằng tuyên dương công đức cho 15 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 28 cá nhân.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]