(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tối ngày 19/2, tại Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH,TT&DL, Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu với các cá nhân đạt danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa", công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao lưu các cá nhân đạt danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa", công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác

(VH&ĐS) Tối ngày 19/2, tại Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH,TT&DL, Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu với các cá nhân đạt danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa", công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác.

Dự buổi giao lưu có các đồng chí: Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị, thành phố; đại diện các cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, các tập thể kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu cùng đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh.

Giao lưu giữa 3 cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

Từ năm 1947 đến năm 1961, Bác Hồ đã 4 lần về thăm Thanh Hóa, Bác đã đi nhiều nơi, gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người và lần nào Bác cũng để lại cho cán bộ, nhân dân Thanh Hóa những lời căn dặn sâu sắc. Lời dạy của Bác đã trở thành di sản vô cùng quý giá, là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, giúp Thanh Hóa vượt qua mọi thử thách, quyết tâm xây dựng “tỉnh kiểu mẫu”. Đúng dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên Bác về thăm Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã chọn và vinh danh 11 cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” và 70 công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu. Tại buổi giao lưu 3 trong số 11 cá nhân được vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, đó là Anh hùng Lao động Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông - xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc; Thượng úy Đào Văn Thu - Sỹ quan điều tra Đội đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; đại diện cho công dân kiểu mẫu, gia đình tập thể kiểu mẫu trong 70 gương mặt điển hình cũng đã giao lưu, nêu lên những cách làm hay gắn với từng công việc của cụ thể của bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Buổi giao lưu, gặp gỡ là nguồn cổ vũ, động viên các cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 70 năm thực hiện lời dạy của Bác, quyết tâm xây dựng quê hương trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác hằng mong muốn

Trung Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]