(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 6/10, Đại hội Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức tại Khách sạn Vinpearl (TP Thanh Hóa) với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập và phát triển bền vững”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập và phát triển bền vững”

Chiều 6/10, Đại hội Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức tại Khách sạn Vinpearl (TP Thanh Hóa) với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập và phát triển bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện 5 tập thể.

Diễn ra trong bối cảnh tình hình KT-XH của tỉnh Thanh Hóa đang có bước phát triển đột phá, nhiều thời cơ song cũng lắm thách thức, Đại hội Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là dịp để đánh giá, tổng kết quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III (2014 - 2019). Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới.

Trước đó, tại phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra vào sáng 6/10, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội khóa IV gồm 47 ủy viên. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã tiến hành bầu Thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội và Ủy ban kiểm tra Hiệp hội Doanh nhân nữ khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III được trình bày tại Đại hội, tính đến năm 2019 Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã tập hợp được gần 300 hội viên chính thức và trên 1.000 hội viên của 13 câu lạc bộ doanh nhân nữ toàn tỉnh, tăng so với đầu nhiệm kỳ 25%. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân nữ trưởng thành nhanh chóng, phát huy được truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên hiệp hội hằng năm đóng góp cho NSNN trên 300 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 20 nghìn lao động với mức lương bình quân 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân 12 - 15%/năm đã kéo theo nhiều thành phần kinh tế địa phương cùng phát triển, góp phần vào thành tựu chung của nền KT-XH toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, hoạt động của Hiệp hội có nhiều đổi mới tích cực và đạt kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực sản xuất kinh doanh cho hội viên; công tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hỗ trợ hội viên đưa hàng hóa tiếp cận thị trường; công tác phát triển hội viên, thành lập các CLB doanh nhân nữ tại các địa phương; công tác tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền và bảo vệ lợi ích hội viên; công tác xã hội từ thiện.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa khóa IV đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các nội dung chủ yếu đó là: Vận động các nữ doanh nhân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh và bản sắc văn hóa doanh nhân Thanh Hóa; tăng cường phát triển hội viên; tìm giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đánh giá cao kết quả Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhận định số lượng hội viên tham gia Hiệp hội còn ít so với số lượng doanh nghiệp do nữ làm chủ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thành viên còn chưa cao, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Hiệp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm đến công tác phát triển hội viên, khuyến khích phụ nữ làm chủ các cơ sở SXKD, doanh nghiệp, Hợp tác xã. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền để hội viên làm tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nhân. Ngoài ra, cần vận động, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho doanh nhân nữ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, đổi mới dây chuyền sản xuất tăng năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; kết nối doanh nghiệp để liên kết hợp tác SXKD. Hiệp hội phải làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên; tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động…

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp vì lợi ích chung và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2014 - 2019 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều cá nhân và tập thể khác cũng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]