(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 22/11, tại Nhà hát Ca - Múa Kịch Lam Sơn, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa tổ chức kỉ niệm 60 năm ngày thành lập (23/11/1957 - 23/11/2017).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Sáng 22/11, tại Nhà hát Ca - Múa Kịch Lam Sơn, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa tổ chức kỉ niệm 60 năm ngày thành lập (23/11/1957 - 23/11/2017).

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, với những đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ qua các thời kỳ, đã tạo nên những chuyển biến tích cực, có nhiều khởi sắc; vị trí, vai trò của hội từng bước được khẳng định; tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác chỉ đạo tiếp tục được đổi mới; việc vận động chính sách được quan tâm hơn; công tác đối ngoại tuyên truyền gắn với vận động nguồn lực tiếp tục được duy trì; các phong trào, các cuộc vận động của Hội được triển khai đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 2012 - 2017, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt gần 360 tỷ đồng, trợ giúp cho 967.314 lượt đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân thiên tai và các trường hợp rủi ro đột xuất khác, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hiệu quả hoạt động trung bình hằng năm gấp 12 lần so với tổng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho 3 cấp hội..

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, các đồng chí: Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu đạt được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, tiếp tục thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Nhân kỉ niệm 60 năm thành lập, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của UBND tỉnh; tôn vinh 60 tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo; đồng thời phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Mậu Tuất 2018.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao biển hỗ trợ 2 tỷ 552 triệu đồng thông qua dự án “hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tháng 10/2017” cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam Thanh Hóa; Công ty CP toàn cầu Giác Mạc TPHCM 13579 trao biển hỗ trợ làm 500 căn nhà ở cho các hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ hướng tới lễ kỉ niệm, ngày 21/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với huyện Hoằng Hóa tổ chức lễ khánh thành Nhà tránh trú bão gắn nhà văn hóa thôn 9, xã Hoằng Châu.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]