(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (24/5), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, giai đoạn 2007 - 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa

(VH&ĐS) Sáng nay (24/5), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, giai đoạn 2007 - 2017.

Thanh Hóa hiện có trên 147 nghìn giáo dân, đang sinh sống tại 450 xã, phường, thị trấn thuộc 25 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong những năm qua, đồng bào đạo Công giáo tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Bà con giáo dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp xây dựng NTM với tổng số tiền hơn 179 tỷ đồng, đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm hơn 101 tỷ đồng. Cùng với đó đồng bào công giáo trong tỉnh tích cực thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Việc thực hiện nếp sống văn minh được cáclinh mục luôn đi đầu trong việc rao giảng lời Chúa và làm gương cho giáo dân. Kết quả đã có 208 khu dân cư có đồng bào công giáo đạt tiên tiến cấp huyện, 26 khu dân cư đạt tiên tiến cấp tỉnh, 37 khu dân cư được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh, hơn 135.000 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa…

Với tinh thần “từ thiện, bác ái, sống đạo tình thương” người công giáo tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bác ái, xã hội và tích cực vận động con cháu trong gia đình, dòng họ giữ vững nề nếp gia phong, tránh xa các tệ nạn xã hội, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương…

Các đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân là người công giáo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sống “tốt đời, đẹp đạo”, giai đoạn 2007 - 2017.

Từ những kết quả trên, Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra phương hướng chung cho giai đoạn 2017 - 2022 là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện đường hướng giáo hội gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN hàng năm của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào công giáo trong công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hóa thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vị linh mục, tu sĩvà đồng bào giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng cuộc sống mới “tốt đời, đẹp đạo”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với 10 nội dung thi đua do Ủy ban MTTQ phát động.

Tại hội nghị, 60 cá nhân là người công giáo được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 65 cá nhân là người công giáo được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2007 - 2017.

Trung Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]