(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Chiều 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa có 92 điểm cầu với gần 20 nghìn đại biểu tham dự. Tại điểm cầu chính đặt tại Tỉnh ủy có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và trưởng, phó ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên cả nước đã được nghe PGS-TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, chuyên đề gồm các nội dung chính về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và những chủ trương của đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề được tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua đó, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc triển khai kế hoạch học tập, quán triệt chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia học tập. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện ở địa phương, đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề và tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]