(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 5/5, tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 -2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Sáng 5/5, tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 -2019).

Các đạibiểu cắt băng khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”.

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là cuộc triển lãm được chuẩn bị công phu và có quy mô, không gian lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Thanh Hóa. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân dự lễ khai mạc.

Dự buổi lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước, Bộ Nội vụ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa biểu dương và đánh giá cao Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa và các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực cố gắng để cuộc triển lãm được tổ chức thành công.

Đồng chí khẳng định: Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là cuộc triển lãm được chuẩn bị công phu và có quy mô, không gian lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Thanh Hóa. Đề nghị Đài PT - TH tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Nội vụ, các cơ quan báo chí, truyền thông và các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về cuộc Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” để học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và du khách biết đến tham quan. Đồng thời, từ kết quả thành công của triển lãm, cần có biện pháp để lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật về “Thanh Hoá xưa và nay” trong hệ thống bảo tồn, bảo tàng và tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu trên mạng internet, để quảng bá, giới thiệu về “Thanh Hóa xưa và nay” đến với bạn bè trong nước, quốc tế và lưu giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức các hoạt động kỷ “990 năm Thanh Hóa” đã tiếp nhận phiên bản, mộc bản triều Nguyễn ghi về việc vua Lý Thái Tông cho đổi trại Ái Châu làm Thanh Hóa phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ nội vụ trao tặng.

Thay mặt Bộ Nội vụ, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết: Ngay sau triển lãm này, toàn bộ phiên bản các di sản thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia sẽ được Cục văn thư và lưu trữ nhà nước trao tặng lại cho tỉnh Thanh Hóa để bổ sung làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống lịch sử và xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ và tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo nhân dân tham quan các gian trưng bày.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức các hoạt động kỷ “990 năm Thanh Hóa” đã tiếp nhận phiên bản, mộc bản triều Nguyễn ghi về việc vua Lý Thái Tông cho đổi trại Ái Châu làm Thanh Hóa phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ nội vụ trao tặng.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ và tỉnh Thanh Hóa tham quan gian trưng bày của nhà sưu tầm Nguyễn Hữu Ngôn.

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” được bố cục gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử; Phần thứ hai: Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến; Phần thứ ba: Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945 - 1975); Phần thứ tư: Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Với gần 10.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được Ban Tổ chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân sưu tầm và hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật của Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước, trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý lần đầu tiên công bố được triển lãm, trưng bày trải dài trên trục đường Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa và tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh hứa hẹn sẽ thu hút rất đông đảo nhân dân tham quan và chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và du khách về “Thanh Hóa xưa và nay”.

Đông đảo nhân dân tham quan trưng bày.Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là cuộc triển lãm được chuẩn bị công phu và có quy mô, không gian lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Thanh Hóa.

Triễn lãm chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 5/5 cho đến hết ngày 9/5/2019.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]