(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 16/11, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư Tân Hải, xã Nga Phú (Nga Sơn) nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khu dân cư Tân Hải vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều ngày 16/11, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư Tân Hải, xã Nga Phú (Nga Sơn) nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Khu dân cư Tân Hải, xã Nga Phú có 279 hộ dân với 1.153 nhân khẩu. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban công tác Mặt trận của khu dân cư đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi và các loại hình kinh tế tăng thu nhập cho các hộ gia đình; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế cũng được đẩy mạnh...

Đến nay khu dân cư Tân Hải còn 6 hộ nghèo, chiếm 2,15%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 48 triệu đồng/người, nhiều hộ đã có thu nhập cao hàng năm từ 150 - 200 triệu đồng. Hàng năm có hơn 85% gia đình đạt gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các hủ lục lạc hậu được xóa bỏ; phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và phát triển; phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trong khu dân cư; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công tác bảo vệ mới trường được cộng đồng thường xuyên chú trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa Phạm Thanh Sơn tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Tân Hải bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Chia sẻ niềm vui với bà con nhân dân khu dân cư Tân Hải, xã Nga Phú, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự nỗ lực của Ban công tác Mặt trận và nhân dân đã đoàn kết xây dựng quê hương, tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp; kinh tế phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, nhân dân huyện Nga Sơn nói chung và cán bộ, nhân dân khu dân cư Tân Hải nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo của mình đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tại khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vun đắp củng cố truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn đã đã trao tặng cán bộ, nhân dân thôn Tân Hải bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.Tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Trần Hữu Hướng.

Đông Hoàng


Đông Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]