(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 26/9 Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 52 ủy viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ông Trần Bình Quân được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Thanh Hóa

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 26/9 Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 52 ủy viên.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018 đồng thời đề ra nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cũng trong ngày 26/9, Hội nghị BCH khóa X lần thứ Nhất đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch.

Đại hội dự kiến bế mạc vào hôm nay (27/9) và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]