(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 23/9, Trường ĐH Hồng Đức long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (24/9/1997 - 24/9/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phấn đấu xây dựng Trường ĐH Hồng Đức thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín của cả nước

(VH&ĐS) Ngày 23/9, Trường ĐH Hồng Đức long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (24/9/1997 - 24/9/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Hồng Đức.

Dự lễ kỷ niệm về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng cho Trường ĐH Hồng Đức.

Được thành lập theo Quyết định số 797/TTg, ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở các trường CĐ sư phạm, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật và CĐ Y tế Thanh Hóa, Trường ĐH Hồng Đức là trường ĐH đầu tiên của Thanh Hóa, ngôi trường mang niên hiệu Hoàng đế Lê Thánh Tông - một trong những vị vua anh minh nhất của lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô trường, lớp, chất lượng đào tạo của nhà trường không ngừng được nâng cao, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong hệ thống giáo dục ĐH nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Nhà trường hiện có 91,5% đội ngũ CBGV đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 118 CBGV là phó giáo sư và tiến sĩ, tăng gấp gần 10 lần so với những ngày đầu thành lập. Đến nay, nhà trường đã và đang đào tạo 4 chuyên ngành trình độ tiến sỹ, 17 chuyên ngành trình độ thạc sỹ, 35 ngành đào tạo kỹ sư, cử nhân bậc ĐH, 18 ngành đào tạo cử nhân bậc cao đẳng với quy mô đào tạo khoảng 12.000 HS-SV, học viên thuộc nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ, nghiên cứu khoa học với nhiều trường ĐH nước ngoài như Rajamangala Thanyabury - Thái Lan; ĐH SoongSil - Hàn Quốc...

Hàng năm, nhờ tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nên chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi tăng hàng năm; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt trung bình 67%, cao hơn bình quân chung của các trường ĐH trong nước.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 49.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT - XH của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Cùng với hoạt động đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học cũng được nhà trường tích cực đẩy mạnh Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng, Trường ĐH Hồng Đức đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Các đồng chí Ăm Pha Văn Quảng Mạ Ni Văn - Tham tán Đại sứ Quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Pheng Căn Nha Phim - Phó Bí thư Thường trực, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tặng hoa và Bằng khen của tỉnh Hủa Phăn cho Trường ĐH Hồng Đức.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Hồng Đức; đại diện lãnh đạo Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho nhà trường.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Trường ĐH Hồng Đức bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển"; các đồng chí Ăm Pha Văn Quảng Mạ Ni Văn - Tham tán Đại sứ Quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Pheng Căn Nha Phim - Phó Bí thư Thường trực, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã tặng hoa và Bằng khen của tỉnh Hủa Phăn cho Trường ĐH Hồng Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã biểu dương, chúc mừng thành tích đạt được và những đóng góp to lớn của Trường ĐH Hồng Đức cho sự nghiệp GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Đây là trường Đại học trực thuộc tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục, tỷ lệ cán bộ giảng viên có trình độ tiến sĩ cao nhất.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phấn đấu xây dựng Trường ĐH Hồng Đức thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín của khu vực và cả nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Nhà trường cần quan tâm nghiên cứu, dự báo tốt nhu cầu nguồn nhân lực và định hướng phát triển của tỉnh, của cả nước, điều chỉnh hợp lý cơ cấu ngành học, bậc học, quy mô đào tạo; lựa chọn những ngành, lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh và bám sát mục tiêu, định hướng phát triển KT - XH của tỉnh, đồng thời xác định rõ những ngành, lĩnh vực cần phối hợp với hệ thống đào tạo chung của cả nước và hợp tác quốc tế. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao; quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, năng lực quản lý; có cơ chế phát huy năng lực, sức sáng tạo của tri thức trẻ và thu hút nhân tài, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở trong và ngoài nước về làm việc hoặc hợp tác với nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nhà trường chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng; phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của sinh viên trong học tập và nghiên cứu; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử chuẩn mực cho học sinh sinh viên. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào đào tạo nguồn nhân đáp ứng yêu cầu phát triển...

Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]