(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 13/11, đồng chí Võ Duy Sang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến

Chiều ngày 13/11, đồng chí Võ Duy Sang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Cùng dự cóỦy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyệnVĩnh Lộc và nhân dân thônThổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc.

Đồng chí Võ Duy Sang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thổ Phụ.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Võ Duy Sang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các đại biểu cùng với nhân dân thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Đồng chí Võ Duy Sang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Thổ Phụ bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Thôn Thổ Phụ là một thôn có truyền thống cách mạng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng Bằng có công với nước ngày 28 tháng 1 năm 1964. Thôn là cái nôi hoạt động cách mạng trong những năm kháng chiến, nuôi dưỡng các cán bộ hoạt động cách mạng. Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, giữ vững thuần phong mỹ tục, tình làng nghĩa xóm gắn bó lâu đời; cần cù trong lao động sản xuất; trong thôn không còn hộ nghèo. Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đăng ký xây dựng thôn kiểu mẫu và triển khai mô hình điểm “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” mọi người, mọi nhà đã dồn sức thi đua phấn đấu để xây dựng kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập để chung tay, góp sức làm cho diện mạo làng quê ngày thêm khởi sắc từ những việc làm thiết thựcngay trong mỗi gia đình như đầu tư chỉnh trang nhà ở, xây dựng hệ thống tường rào kết hợp trồng hoa, cải tạo vườn tập xây dựng vườn mẫu, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Võ Duy Sang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Phát biểu chung vui với người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Võ Duy Sang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của thôn Thổ Phụ trong thực hiện các phong trào thi đua, chương trình hoạt động tại địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, khu dân cư Thổ Phụ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng điển hình làm kinh tế giỏi, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống; cùng phát triển kinh tế bền vững.

Đồng chí Võ Duy Sang đề nghị mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm vệ sinh môi trường, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi người dân trong khu dân cư cần phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng thôn kiểu mẫu.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Duy Sang -Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trao tặng cán bộ, nhân dân thôn Thổ Phụ bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng. Đây là hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Trao tặng 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho gia đình hộ nghèo trong thôn để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]