(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (22/1), Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sở VH,TT&DL tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng nay (22/1), Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác quản lý nhà nước, các hoạt động sự nghiệp như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thư viện, bảo tàng, báo chí, nghiên cứu biên soạn lịch sử tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đất nước, đặc biệt sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Lễ hội 110 năm Du lịch Sầm Sơn, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa... Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ, tập huấn nghiệp vụ tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh; Hoạt động TDTT ngày càng phát triển theo chiều sâu, chất lượng, các giải thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi. Thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước, đạt nhiều kết quả nổi bật tại các giải quốc gia, quốc tế; đội bóng đá FLC Thanh Hóa đạt vị trí Á quân V-League 2017; Du lịch phát triển khởi sắc, doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016; Công tác gia đình luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác xã hội hóa và hoạt động các tổ chức xã hội nghề nghiệp tiếp tục phát triển. Năm 2017, toàn ngành hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch, được Bộ VH,TT&DL vinh danh Sầm Sơn là 1 trong 5 Khu du lịch hấp dẫn hàng đầu cả nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, đẩy mạnh phát triển KT-XH, ổn định AN-QP, nâng cao đời sống tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được ngành VH,TT&DL trong năm 2017, đặc biệt ngành văn hóa đã có đóng góp quan trọng, góp phần vào sự thành công cho các sự kiện lớn của tỉnh nói riêng, đất nước nói chung. Trên cơ sở kết quả đạt được và khắc phục khó khăn, hạn chế trong năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo sở và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động toàn ngành đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Đức Nông -nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Đăng Quyền -Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2012 - 2016).

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ VH,TT&DL, đồng chí Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH,TT&DL tại địa phương năm 2017.Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ VH,TT&DL, đồng chí Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao cờ Thi đua xuất sắc năm 2017 cho 3 tập thể.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Lê Đức Nông - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Huy Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2012 - 2016); 3 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL năm 2017; 9 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH,TT&DL tại địa phương năm 2017; 33 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VH,TT&DL; 67 tập thể và 134 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ngành VH,TT&DL phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với 9 nội dung trọng tâm.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]