(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 13/4, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Ban An toàn giao thông tỉnh về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)” giai đoạn 2017 - 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATGT

(VH&ĐS) Ngày 13/4, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Ban An toàn giao thông tỉnh về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)” giai đoạn 2017 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT ký kết chương trình phối hợp.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban ATGT tỉnh đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; phát huy được vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”; tạo ra phong trào thi đua, có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” được tổ chức thực hiện lồng ghép với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự đã góp phần quan trọng trong phát triển KT - XH và đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng, duy trì hoạt động của 316 mô hình; đã phổ biến và nhân rộng 31 mô hình ATGT tiêu biểu tại khu dân cư do MTTQ chủ trì “Khu dân cư tự quản”, “Tổ liên gia tự quản”, “Đường phố tự quản”, “Nhóm nòng cốt’, mô hình “bến đò văn hóa, văn minh, an toàn”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban ATGT tỉnh trong 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi đối tượng; đẩy mạnh, phát huy có hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ với Ban ATGT, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân. Đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện việc ký kết khu dân cư và gia đình đăng ký bảo đảm TTATGT và hoạt động các mô hình điểm, thực hiện tốt công tác bình xét thi đua tại địa bàn khu dân cư.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban ATGT tỉnh đã ký kết nội dung chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2017 - 2021.

Phương Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]