(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 8/5, tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), Tập đoàn TH tổ chức Lễ khởi công dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa dự lễ khởi công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng cụm trang trại bò sữa công nghệ cao tại Nông Cống

Chiều 8/5, tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), Tập đoàn TH tổ chức Lễ khởi công dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa dự lễ khởi công.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Dự án được triển khai theo Quyết định số 5359 của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 28/12/2018. Với quy mô 20.000 con, có tổng mức đầu tư 3.800 tỷ đồng, phát triển theo mô hình hợp tác xã công nghệ cao đồng hành cùng nông dân.

Tập đoàn TH với mong muốn xây dựng cụm trang trại bò sữa chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất châu Á, tự chủ hoàn toàn nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch và chế biến sữa theo chuỗi khép kín.

Dự kiến đến năm 2025, tổng số đàn bò của tập đoàn TH thông qua mô hình hợp tác xã công nghệ cao là 200.000 con, cùng với đó TH sẽ mở rộng quy mô nuôi bò tập trung theo chuỗi khép kín lên 200.000 con , nâng tổng số đàn bò mà tập đoàn này quản lý lên 400.000 con.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, đây là một hoạt động kinh tế quan trọng, góp phần trả lời câu hỏi về tái cơ cấu nông nghiệp với 3 nguyên tắc: Lựa chọn ngành hàng Việt Nam có thế mạnh, coi khoa học công nghệ là giải pháp then chốt để tổ chức ngành hàng hiệu quả và giải quyết nút thắt về sản xuất nông hộ nhỏ lẻ.

Bộ trưởng tin tưởng, Tập đoàn TH sẽ tiên phong trong chuỗi liên kết nông nghiệp, có bước phát triển đột phá, đồng hành cùng bà con nông dân, chính quyền địa phương trong sản xuất sữa chất lượng tốt phục vụ người dân trong nước và chinh phục thị trường thế giới.

Cũng tại buổi lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ban ngành, các cấp ủy chính quyền phải đồng hành cùng chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng, cấp điện cấp nước, thực hiện chính sách ưu ái để nhà đầu tư thuận lợi đưa dự án vào hoạt động; chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo môi trường để dự án phat triển bền vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án lớn, nằm trong vùng quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn, là dự án đột phá, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn trong nông nghiệp tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo công việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]