(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (18/5), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(VH&ĐS) Sáng nay (18/5), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau một năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngày càng có nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”, làm việc khoa học được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Trong đó có sự kế thừa các kinh nghiệm và kết quả 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Tại Thanh Hóa, việc quán triệt, học tập Chỉ thị và chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, gắn với hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017); các hoạt động báo công, biểu dương điển hình tiên tiến, tổ chức tọa đàm, giao lưu, về nguồn nhân dịp kỷ niệm được tổ chức trang trọng, đầm ấm có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Toàn tỉnh đã mở trên 957 lớp học tập các chuyên đề toàn khóa về Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập trên 97%;có trên 94% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 Bộ Chính trị.

Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân, xác định được được nội dung đột phá trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại ý nghĩa thiết thực. Công tác tuyên truyền và hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh, có nhiều cách làm hay, sáng tạo

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành, cơ quan đánh giá cao những kết quả đạt được Chỉ thị 05, chỉ ra những cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện. Đồng thời thắng thắn nhìn nhận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đây là chủ trưởng lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX, Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, bán cán sự đảng bộ các bộ, ngành, MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; xác định khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện đảm bảo, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đánh giá lại những kết quả đạt được của Thanh Hóa cũng như những tồn tại, hạn chế của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị.

Trên cơ sở phát biểu kết luận hội nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phù hợp với sự phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị và từng cá nhân; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò người gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí cũng đã thông báo nhanh những công việc cuối cùng của tỉnh trong công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra vào tối nay (18/5) có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Nhân dịp này, tại điểm cầu Hà Nội đã có 22 tập thể, 48 cá nhân (Thanh Hóa có 1 cá nhân) được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]