(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 14/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng- an ninh (QP-AN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh

Sáng ngày 14/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng- an ninh (QP-AN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho Đại tá Vũ Xuân Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn -Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP-AN. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống ở địa phương, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng…bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong năm 2018, dự báo tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh năm 2019. Từ đó xác định 7 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm công tác quốc phòng an ninh trong năm 2019.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến khẳng định năm 2018 tỉnh ta thành công đột phá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực QP - AN, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tốt; vẫn còn tình trạng đình công, lãn công, tín dụng đen, giải quyết khiếu nại tố cáo trong một số trường hợp làm chưa tốt…

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác QP - AN năm 2018.

Trên cơ sở đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới phải tiếp tục sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo, có giải pháp phù hợp để giải quyết từng tình huống xảy ra để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng lực lượng và phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên quy định của pháp luật, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để giải quyết hiệu quả công việc; làm tốt công tác xây dựng Đảng là điều kiện quyết định để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN…

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trao Bằng khen cho Đại tá Vũ Xuân Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2018.

Cũng tại hội nghị 41 tập thể đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác QP - AN năm 2018.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]