(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 19/12, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), tại Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tỉnh Thanh Hóa gặp mặt nguyên cán bộ quân đội, công an, anh hùng LLVT

Chiều 19/12, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), tại Trung tâm Hội nghị 25B, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDNĐ tỉnh; Nguyễn Đình Xứng -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và gần 1.500 đại biểu là cán bộ cấp cao công an, quân đội đã nghỉ hưu, anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn toàn tỉnh.

Một tiết mục văn nghệbiểu diễn tại buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam. Đồng thời tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tri ân sâu sắc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh… đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Những năm qua, cùng quân và dân cả nước, LLVT Thanh Hóa luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; triển khai, tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao đóng góp của các thế hệ cán bộ công an, quân đội, anh hùng LLVT.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin một số nét nổi bật về tình hình quốc tế, trong nước và những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh những năm qua, đặc biệt là những kết quả đột phá trong năm 2019. Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2020, đồng chí mong muốn các thế hệ cán bộ quân đội, công an đã nghỉ hưu, anh hùng LLVT nhân dân bằng kinh nghiệm và uy tín của mình sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội; gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]