(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân chuyến sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, ngày 4/7, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm, làm việc tại Thanh Hóa

Nhân chuyến sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, ngày 4/7, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Cùng đi với đoàn về phía Trung ương nước CHXHCN Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và đoàn công tác, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi đón tiếp, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith cùng đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đồng thời, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp tục tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin khái quát về vị trí địa lý, những kết quả đạt được trong phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN của tỉnh Thanh Hóa và mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong thời gian qua. Để đạt được kết quả đó, có sự quan tâm, cổ vũ, phối hợp chặt chẽ của nước CHDCND Lào, đặc biệt là của tỉnh Hủa Phăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Đồng chí tin tưởng, với nghĩa tình son sắt, sự sát cánh và giúp đỡ lẫn nhau của hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung, Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, hai bên sẽ tiếp tục vun đắp, củng cố tình hữu nghị ngày càng gắn bó, bền chặt và phát triển lên tầm cao mới; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành nước CHDCND Lào để tỉnh Thanh Hóa phát triển hơn nữa.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith chúc mừng những thành tựu mà Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây.

Đồng chí Bounnhang Vorachith đã nhắc lại sự đồng hành, gắn bó, giúp đỡ nghĩa tình của Việt Nam nói chung, Thanh Hoá nói riêng dành cho Lào và nhấn mạnh: Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, người Thanh Hoá đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền hoà bình, độc lập, tự do của Lào. Thời bình, Thanh Hoá lại tiếp tục giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn của Lào cả vật chất lẫn tinh thần để Hủa Phăn phát triển. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi khắc ghi sự hy sinh, giúp đỡ về mọi mặt của Việt Nam, đặc biệt là của tỉnh Thanh Hoá, và nguyện sẽ làm hết khả năng để mối quan hệ truyền thống, lâu đời của 2 nước Việt Nam - Lào và Thanh Hoá - Hủa Phăn ngày càng phát triển toàn diện, bền vững và hiệu quả hơn nữa.

Tối cùng ngày, tại TP Sầm Sơn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào.

Ngày 5/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith cùng đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đến thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Buổi chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Thanh Hoá.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]