(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020, chiều ngày 17/11, đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Dân

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020, chiều ngày 17/11, đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống.

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyệnNông Cống và nhân dân thônTân Dân, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống.

Đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Tân Dân bức ảnh Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu cùng với nhân dân thôn Tân Dân, xã Vạn Hòa đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Nhân dân trong khu dân cư Tân Dân có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, quyết tâm vượt lên đói, nghèo, xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hệ thống chính trị hoạt động có nền nếp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ngày càng được tăng cường củng cố và mở rộng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được tổ chức và duy trì thường xuyên ở khu dân cư. Đặc biệt, với sự đồng thuận cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là thôn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Phấn khởi, vui mừng về chung vui với người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy và nhân dân thôn Tân Dân đã đoàn kết, đồng thuận phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao đời sống nhân dân. Để người dân có cuộc sống ngày càng phát triển, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện Nông Cống và xã Vạn Hòa, đặc biệt là Chi bộ, ban cán sự thôn Tân Dân cần tập trung quán triệt, triển khai, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.Cùng với đó phải đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét để nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân. Cỗ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế; quan tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh chính trị để xây dựng thôn sớm trở thành thôn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng 40 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng cán bộ, nhân dân thôn TânDân bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng; trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình trong thôn.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]