(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng 5/5, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường Chính trị tỉnh đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho tỉnh Hủa Phăn

(VH&ĐS) Sáng 5/5, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn ký biên bản giao, nhận học viên.

Dự lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phớt Ma Păn Nha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên của hai trường và các học viên.

Khóa học lần này có 30 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn tham gia. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, chương trình đào tạo, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch lớp học một cách khoa học, hợp lý; bố trí đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm giờ giảng có chất lượng; gắn quá trình học tập với nghiên cứu, khảo sát thực tế; tạo điều kiện về nơi, ăn, ở, học tập, sinh hoạt cho học viên...

Đồng chí tin tưởng, với sự nỗ lực của học viên, sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ giảng viên, lớp học sẽ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và sự tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển.

Theo kế hoạch, khóa học sẽ kéo dài trong 7 tháng.

P.V



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]