(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (5/9), Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh khai giảng năm học mới

Sáng nay (5/9), Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

Năm học 2017 - 2018, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong dạy và học với chất lượng đại trà được giữ vững; tỷ lệ lên lớp đạt 100%; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Tỷ lệ đỗ đại học trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi THPT Quốc gia đạt trên 85%, trong đó có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học top đầu của cả nước. Bên cạnh đó, tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh, nhà trường đạt 19 giải với 2 Nhì, 4 Ba và 13 KK, tăng 15 bậc so với năm học trước; giải nhất tại cuộc thi sáng tạo KH-KT và giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng cấp tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen và Cờ Thi đua cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm học 2018 - 2019, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, tăng thứ hạng trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh; giáo dục toàn diện học sinh về đạo đức, lối sống…; tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình. Đồng thời xây dựng các tiêu chí cụ thể đánh giá cán bộ, giáo viên nhà trường theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà thầy và trò Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là ngôi trường đặc biệt nên phải có sự quan tâm đặc biệt trong dạy chữ và rèn người.Trong dạy chữ, phải tiếp tục xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt sạch sẽ, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại… Trong rèn người, phải quan tâm giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, đặc biệt là bản sắc văn hoá của từng dân tộc thiểu số ở Thanh Hoá; tạo lập được sự đoàn kết, gắn bó chung, không phân biệt trên cơ sở tôn trọng văn hoá riêng của mỗi dân tộc…

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ. Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh đã trao Bằng khen và Cờ thi đua của Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]