(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 24/4, tại Nhà hát Ca múa – Kịch Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chung kết, trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về quê hương Thanh Hóa” cấp tỉnh, năm 2019. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn tượng Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về quê hương Thanh Hóa”

Tối 24/4, tại Nhà hát Ca múa – Kịch Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chung kết, trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về quê hương Thanh Hóa” cấp tỉnh, năm 2019. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Dự liên hoan có đồng chí: Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; 200 diễn viên không chuyên là cán bộ, ĐVTN có tiết mục tham gia đêm chung kết và hơn 500 cán bộ, ĐVTN các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đến cổ vũ liên hoan.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc tại chung kết liên hoan.

Sau gần 2 tháng triển khai tại cơ sở, Ban tổ chức (BTC) Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về quê hương Thanh Hóa” cấp tỉnh đã nhận được 26 tiết mục đăng ký của 26 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, ĐVTN là những diễn viên không chuyên. Vòng sơ loại chung kết diễn trong buổi sáng và chiều 24/4 với nhiều tiết mục hấp dẫn. Đó là khi âm nhạc và phần múa đầu tiên vang lên của đơn vị Nga Sơn trong giai điệu của tình quê man mác yêu thương về miền quê huyền thoại, rồi khép lại phần sơ khảo là bức tranh đẹp về quê hương Thanh Hóa qua tác phẩm “Đường về Thanh Hóa” của nhạc sỹ Nguyễn Trọng do đội văn nghệ huyện Hậu Lộc biểu diễn. Ban giám khảo đã chọn 9 tiết mục xuất sắc nhất tham gia đêm chung kết liên hoan.

Một tiết mục tham dự liên hoan mang đậm sắc thái xứ Thanh.

Tại đêm chung kết, theo đánh giá của ban giám khảo, 9 tiết mục xuất sắc như: Tiếng vọng xứ Thanh (Công an tỉnh Thanh Hóa); Hang Co Phường ngày ấy không quên (đội Quan Hóa); Quê hương ngàn năm thương nhớ (Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh); Chuyện tình bên thành phố biển (Đội TP Sầm Sơn)… mang đậm sắc thái xứ Thanh với các hình thức biểu diễn phong phú, chất lượng nghệ thuật cao đã thể hiện được bức tranh màu sắc ca ngợi về các vùng quê, tình đất và người xứ Thanh, cùng với khát vọng tự hào trong niềm tin dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Đơn vị Công an tỉnh với tiết mục hát, múa đặc sắc “Tiếng vọng xứ Thanh”.

Các tiết mục tham gia liên hoan đã để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc về quê hương Thanh Hóa sâu nặng nghĩa tình, những âm hưởng và các làn điệu dân ca, bài ca đi cùng năm tháng cùng phần múa minh họa hấp dẫn đã lay động trái tim khán giá.

Đây là lần thứ 3 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về quê hương Thanh Hóa”. Được biết năm 2013 và 2017, liên hoan để lại ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao hoa, giấy chứng nhận cho đội giành giải Nhất liên hoan.

Liên hoan là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân làm nòng cốt về phong trào văn hóa – văn nghệ cho các đơn vị, cơ sở Đoàn; cổ vũ, động viên phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở; giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tặng Bằng khen cho các đơn vị đã tổ chức tốt liên hoan cấp cơ sở.

Kết thúc liên hoan, BTC trao 1 giải Nhất ( đơn vị Công an tỉnh Thanh Hóa); 3 giải Nhì (TP Sầm Sơn,Quan Hóa, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh); 5 giải Ba; 6 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen của cho 3 đơn vị: TX Bỉm Sơn, Đông Sơn, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tốt liên hoan cấp cơ sở.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]