(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều 26/9, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2017 triển khai hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2017, kỷ niệm 599 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ hội Lam Kinh 2017

(VH&ĐS) Chiều 26/9, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2017 triển khai hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2017, kỷ niệm 599 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Theo kế hoạch, Lễ hội Lam Kinh năm 2017 sẽ diễn ra trong 3 ngày 10, 11, 12-10 (tức ngày 21, 22, 23 - 8 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân), đền thờ Trung túc vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc), Thái miếu nhà Hậu Lê và tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hoá). Trong đó, chính lễ sẽ được khai mạc vào sáng ngày 11/10 tại Sân Rồng, khu di tích lịch sử Lam Kinh. Lễ hội gồm 2 phần: Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống; phần hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi, trò diễn dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc. Gắn với lễ hội năm nay sẽ có hội chợ văn hóa - du lịch với khoảng 60-80 gian hàng, qua đó giới thiệu về dịch vụ lữ hành, quảng bá du lịch Thanh Hóa gắn với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ...

Để Lễ hội Lam Kinh năm 2017 bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong lễ hội, Ban tổ chức Lễ hội Lam Kinh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch.

C.A



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]