(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (26/3), UBND xã Xuân Lộc (Hậu Lộc) đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Khu tưởng niệm Chiến sỹ cách mạng Lê Hữu Lập.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công nhận Khu tưởng niệm Chiến sỹ cách mạng Lê Hữu Lập là di tích lịch sử cấp tỉnh

Sáng nay (26/3), UBND xã Xuân Lộc (Hậu Lộc) đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Khu tưởng niệm Chiến sỹ cách mạng Lê Hữu Lập.

Khu tưởng niệm được khởi công vào tháng 2/2015 và hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp 27/7/2016. Đây là công trình do Tỉnh Đoàn Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có sự tham gia hỗ trợ của chính quyền huyện Hậu Lộc, xã Xuân Lộc và đông đảo nhân dân địa phương.
Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Khu tưởng niệm đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần quan trọng của đông đảo nhân dân, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân đồng chí Lê Hữu Lập nói riêng và chính quyền địa phương xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc nói chung. Đặc biệt, với ý nghĩa là nơi tưởng nhớ, tri ân công lao người chiến sỹ cách mạng kiên trung, công trình góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, xây dựng lý tưởng sống tốt đẹp cho các thế hệ thanh niên hôm nay.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Ấp - Bí thư Huyện ủy trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Khu tưởng niệm Chiến sỹ cách mạng Lê Hữu Lập.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Ấp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc đã trao Bằng công nhận Khu tưởng niệm Chiến sỹ cách mạng Lê Hữu Lập là di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo xã Xuân Lộc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân địa phương chung tay gìn giữ và phát huy giá trị của di tích.

Xuân Vũ


Xuân Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]