(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) và đánh dấu kết quả 10 năm thực hiện Đề án “Sưu tầm, bảo quản và chỉnh lý nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Thanh Hóa, giai đoạn 2010 - 2020”, từ ngày 15/11, Bảo tàng Thanh Hóa đã giới thiệu công chúng phòng trưng bày chuyên đề “Muôn nẻo tìm về”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đông đảo người dân tham quan trưng bày "Muôn nẻo tìm về"

Kỷ niệm 75 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) và đánh dấu kết quả 10 năm thực hiện Đề án “Sưu tầm, bảo quản và chỉnh lý nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Thanh Hóa, giai đoạn 2010 - 2020”, từ ngày 15/11, Bảo tàng Thanh Hóa đã giới thiệu công chúng phòng trưng bày chuyên đề “Muôn nẻo tìm về”.

Phòng trưng bày 120 hiện vật tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 1.000 hiện vật sưu tầm trong 10 năm thực hiện Đề án “Sưu tầm, bảo quản và chỉnh lý nội dung hình thức trưng bày Bảo tàng Thanh Hóa, giai đoạn 2010 - 2020”. Theo Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 15 - 22/11 đã có 8 đoàn ở các địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan phòng trưng bày chuyên đề “Muôn nẻo tìm về”.

Nội dung trưng bày giới thiệu các sưu tập hiện vật tiêu biểu mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Thanh Hóa như: Sưu tập cổ vật văn hóa Đông Sơn; trống đồng; gốm men ngọc, hoa nâu thời Lý - Trần; gốm hoa lam thời Lê... Đặc biệt, chuyên đề lần này dành không gian riêng để trưng bày, giới thiệu những hiện vật rất quen thuộc, gắn liền với nhiều gia đình người Việt Nam thế kỷ XX như: Sập gụ, tủ chè, trường kỷ, hương án, hoành phi...; giới thiệu về một số nghề thủ công truyền thống của xứ Thanh: nghề mộc Đạt tài, nghề đúc đồng...

Trưng bày chuyên đề "Muôn nẻo tìm về" mở cửa phục vụ khách tham quan từ tháng 11/2020 đến hết quý II/2021.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]