(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Minh Lộc (Hậu Lộc) đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Minh Lộc

(VH&ĐS) Sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Minh Lộc (Hậu Lộc) đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Lãnh đạo xã Minh Lộc trao Giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Với sức lan tỏa sâu rộng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào đời sống, trở thành phong trào thi đua rộng lớn, toàn diện và sâu sắc. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về văn hóa, về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa.

Sau 15 năm thực hiện phong trào, ở Minh Lộc đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt như ông Lê Xuân Ứng trong phong trào đấu tranh và trấn áp tội phạm. Các ông bà: Hoàng Mạnh Nhường, Vũ Huy Đăng, Nguyễn Thị Kỳ… là những tấm gương tiêu biểu trong việc ủng hộ và xây dựng phong trào khuyến học…

Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ lối sống lành mạnh, văn minh, tôn trọng kỷ cương và vì sự tiến bộ chung của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Minh Lộc đã chú trọng xây dựng gia đình văn hóa. Sau 15 năm, tỷ lệ gia đình văn hóa của toàn xã đã liên tục được nâng lên, hiện đạt từ 75% - 81% hộ gia đình trong toàn xã.

Đến nay, xã Minh Lộc đã có 5 làng văn hóa cấp tỉnh, 5 làng văn hóa cấp huyện, 4 trường học được huyện công nhận trường học có nếp sống văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ…

Từ phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết việc làm tại chỗ, từng bước nâng cao mức sống cho nhân dân, góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 15 năm qua là cơ sở quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Ông Vũ Huy Bổ - Chủ tịch UBND xã Minh Lộc khẳng định: 15 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực to lớn thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Văn Xuân


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]