(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng 15/10, tại xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) đã diễn ra Lễ khởi công công trình bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khởi công công trình bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích Quốc gia Phủ Trịnh

(VH&ĐS) Sáng 15/10, tại xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) đã diễn ra Lễ khởi công công trình bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh.

Di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện dòng họ Trịnh Việt Nam và Thanh Hóa, cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Cách đây gần 500 năm, di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh được xem là bản doanh của Đức Thế tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm. Ông là người có công sáng lập ra vương nghiệp nhà Trịnh, con cháu nối nhau làm Chúa đến 12 đời. Các đời Chúa Trịnh sau này vẫn nghỉ ngơi tại đây mỗi lần về Thanh Hóa và khi mất được thờ cúng tại phủ.

Đây cũng là công trình kiến trúc tiêu biểu của thời Lê - Trịnh. Di tích gắn với Lễ hội Phủ Trịnh vào ngày 18/2 âm lịch hàng năm.

Trải qua thăng trầm của thời gian, nhiều hạng mục di tích đã bị xuống cấp, đòi hỏi được trùng tu, tôn tạo xứng tầm với công lao của Chúa Trịnh trong lịch sử phong kiến.

Ngày 28/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 4336 phê duyệt chủ trương bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh do Sở VH,TT&DL làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn vững chắc và tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích; kết nối với di sản thế giới Thành Nhà Hồ sẽ tạo thành tuyến, điểm du lịch văn hóa - lịch sử phong phú, phục vụ phát triển du lịch và KT - XH của huyện Vĩnh Lộc nói riêng và tỉnh nói chung.

Dự án sẽ bảo tồn, tôn tạo các hạng mục: Phủ từ, tả vu, hữu vu, cổng Phủ từ, nhà bia, hồ nước, sân lễ hội, cổng ngoại, cổng sang khu trưng bày, nhà đón tiếp, nhà trưng bày, nhà dịch vụ, nhà quản lý, bảo vệ, nhà hóa vàng, sân trong khu di tích, tường, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh…Dự kiến mức đầu tư cho dự án là gần 290 tỷ và thời gian thực hiện sẽ kéo dài không quá 5 năm.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL chụp ảnh cùng con, cháu dòng họ Trịnh thể hiện quyết tâm chung tay hoàn thành công trình.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ, yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp nỗ lực chung tay tạo điều kiện để dự án thành công tốt đẹp, hoàn thành đúng với kế hoạch đề ra.

Ông Trịnh Đình Hưng - Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước đối với Khu di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh và hứa sẽ động viên bà con thân tộc, các vị mạnh thường quân cùng chung sức đóng góp kinh phí để dự án thành công đúng với tiêu chí Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL đã cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ VHTT&DL; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ, các cơ quan, các nhà chuyên môn, Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã tạo điều kiện, đóng góp ý kiến để hồ sơ dự án được hoàn thành và chính thức đi vào thực tế.

Thu Trang


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]