(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 23/9, tại xã Yên Phong, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Định (Thanh Hóa) tổ chức khởi công xây dựng Đại hùng bảo điện chùa Bồ Đề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khởi công xây dựng Đại hùng bảo điện chùa Bồ Đề

Sáng ngày 23/9, tại xã Yên Phong, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Định (Thanh Hóa) tổ chức khởi công xây dựng Đại hùng bảo điện chùa Bồ Đề.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Yên Định, xã Yên Phong cùng đông đảo phật tử trong huyện, tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Địnhchúc mừng sự kiện khởi công xây dựng Đại hùng bảo diện chùa Bồ Đề.

Chùa Bồ Đề được xây dựng từ thời Trần, kiến trúc theo lối chữ Nhất, gồm 5 gian. Đến năm 1930, chùa được tu bổ xây dựng thêm 3 gian phía sau, tạo thành kiến trúc theo lối chữ Đinh. Trải qua thời gian và chiến tranh, chùa chỉ còn dấu tích nền móng cũ. Năm 2015, chùa được đầu tư xây dựng mới trên nền đất cũ và hoàn thành ngôi nhà Tổ khang trang. Đến nay, tổng giá trị trùng tu, tôn tạo gần 4,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định Lê Xuân Thành, khẳng định: Việc khởi công xây dựng Đại hùng bảo diện chùa Bồ Đề nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của phật tử và nhân dân. Đại hùng bảo điện là hạng mục chính, quan trọng nhất trong tổng kiến trúc chùa Bồ Đề.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện, sư Trụ trì cần chủ động, tích cực trong việc tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các tổ chức, cá nhân, bà con phật giáo để công trình được xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đúng thiết kế đã được cơ quan nhà nước cấp phép.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]