(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (28/5), Tại Trung tâm Hội nghị 25B, Trung tâm Giáo dục truyền thống và Lịch sử Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Hội đồng họ Lê TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình: Giao lưu - Tôn vinh “Khởi nghĩa Lam Sơn - Thiên Anh hùng ca giữ nước” kỷ niệm 600 năm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 2018) và 590 năm Đức Vua Lê Thái Tổ đăng quang.

Tin liên quan

Đọc nhiều

“Khởi nghĩa Lam Sơn – Thiên Anh hùng ca giữ nước”

Sáng nay (28/5), Tại Trung tâm Hội nghị 25B, Trung tâm Giáo dục truyền thống và Lịch sử Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Hội đồng họ Lê TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình: Giao lưu - Tôn vinh “Khởi nghĩa Lam Sơn - Thiên Anh hùng ca giữ nước” kỷ niệm 600 năm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 2018) và 590 năm Đức Vua Lê Thái Tổ đăng quang.

Dự chương trình có hơn 600 đại biểu là cựu chiến binh, cựu TNXP, gia đình chính sách, người có công, người con họ Lê đến từ 16 tỉnh, thành trong cả nước; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các em học sinh một số trường học TP Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa khẳng định, chương trình giao lưu truyền thống nhằm tôn vinh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - một thiên anh hùng ca giữ nước vĩ đại của dân tộc là hoạt động khởi đầu, tiến tới kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 590 năm đức vua Lê Thái Tổ đăng quang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa ôn lại truyền thống lịch sử, niềm tự hào quê hương Thanh Hóa gắn với các bậc anh hùng trong lịch sử, trong đó có Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Đồng thời, đồng chí nêu bật một số kết quả đạt được của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu những di tích - lịch sử văn hóa tiêu biểu, danh lam thắng cảnh quê hương và đánh giá cao hoạt động “về nguồn” góp phần xứng đáng vào việc giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử, cũng như các hoạt động tôn vinh tại thủ đô Hà Nội, trên quê hương Thanh Hóa và trong phạm vi cả nước.

Đoàn đại biểu dâng hương dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Dân tộc Lê Lợi tại TP Thanh Hóa.

Ban Tổ chức trao quà cho thương, bệnh binh thuộc Trung tâm chăm sóc người có công Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, BTC chương trình trao tặng 20 suất quà cho các thương, bệnh binh thuộc Trung tâm Chăm sóc Người có công Thanh Hóa, vinh danh 60 đại biểu có thành tích xuất sắc, góp phần khơi lửa hồng thắp sáng niềm tin trong hoạt động về nguồn. Đồng thời tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 27 đến 29/5, 300 đại biểu sẽ tổ chức một số hoạt động khác như dâng hương rước linh ảnh Đức vua Lê Thái Tổ về Khu di tích lịch sử Lam Kinh; tặng quà một số gia đình chính sách, thăm quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]