Tin liên quan
Đọc nhiều
Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất
Từ ngày 20 đến 23/9/2018, tại Tuyên Quang sẽ diễn ra Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
Theo Kế hoạch, Liên hoan dự kiến có sự tham gia của các tỉnh với loại hình di sản, gồm: Nhã nhạc Cung đình (Thừa Thiên Huế), cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Dân ca Quan họ (Bắc Ninh), Đờn ca tài tử (Bạc Liêu), Dân ca Ví, Giặm (Hà Tĩnh), Khèn Mông, Nhảy lửa (Hà Giang), Chầu văn (Nam Định), Xòe Thái (Sơn La), trò diễn Xuân Phả (Thanh Hóa), Hát Bài Chòi (Quảng Nam), Hát then của dân tộc Tày, Nhảy lửa của dân tộc Pà Then; nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu (Tuyên Quang)...
Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất được tổ chức nhằm tôn vinh và phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; đồng thời qua đó, giới thiệu với nhân dân trong cả nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là giá trị về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”.
P.V
{name} - {time}
- 2024-03-29 15:19:00
“Mặt chuột” HAY “Mạch chuột”?
- 2024-03-29 08:00:00
Nét đẹp văn hóa làng
- 2018-07-26 14:29:00
Tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa, thể thao và du lịch
Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động văn học, nghệ thuật
THÔNG BÁO Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”
Những ngôi chùa linh thiêng, độc đáo bậc nhất xứ Thanh
Nông Cống nỗ lực xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh
Đông Sơn xây dựng đời sống văn hóa
Khai quật khảo cổ Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường
Lê Lâm với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Chùa Mậu Xương làm tốt xã hội hóa trong trùng tu, tôn tạo di tích
Hợp tác công-tư tại các khu di sản thế giới: Cơ quan quản lý phải giữ vai trò chính ở di sản văn hóa