(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 29-31/10/2020 tại Thanh Hóa, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên 6 tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Bình Phước cùng sự giao lưu của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra tại Thanh Hóa vào tháng 10

Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 29-31/10/2020 tại Thanh Hóa, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên 6 tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Bình Phước cùng sự giao lưu của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Biểu diễn cồng, chiêng của đồng bào dân tộc Mường Thanh Hóa.

Ngày hội thể hiện sự tôn vinh văn hóa một tộc người giàu truyền thống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch.

Việc tổ chức Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên 6 tỉnh tham gia có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày hội là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.

Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường; trình diễn nghề dệt thủ công dân tộc Mường; trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mường; triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; hoạt động thể thao quần chúng dân tộc Mường…

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức sẽ tổ chức đoàn Famtrip (các doanh nghiệp lữ hành trong nước) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Thanh Hóa; tổ chức các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tại khu vực diễn ra ngày hội.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]