Tin liên quan
Đọc nhiều
Nghiên cứu, khai quật khảo cổ di tích Lăng miếu Triệu Tường
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định dành hơn 25 tỷ đồng cho công tác nghiên cứu, khai quật khảo cổ di tích Lăng miếu Triệu Tường (xã Hà Long, huyện Hà Trung).
Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường. (Ảnh: baothanhhoa.vn)
Theo đó, Lăng miếu Triệu Tường sẽ được khai quật trên diện tích 2.800m2 gồm: Ủng thành phía Nam, cổng tam quan, nhà công quán, nhà Đông đường, Tây đường, cổng Bắc, cổng Đông, cổng Tây và các ao vuông hồ sen, giếng nước. Việc khai quật khảo cổ sẽ giúp cung cấp mặt bằng, quy mô các kiến trúc cùng những hiện vật liên quan, làm cơ sở khoa học để phục dựng lại di tích, đảm bảo tính chân thực của di tích đã được xây dựng và tồn tại trong lịch sử.
Việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ di tích Lăng miếu Triệu Tường sẽ giúp đánh giá giá trị tổng thể di tích, cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Từ đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích theo tiêu chuẩn quốc gia, làm cơ sở thực hiện cắm mốc giới bảo vệ di tích, chuẩn bị cho việc xây dựng hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt và hồ sơ Di sản văn hóa thế giới sau này cho di tích Lăng miếu Triệu Tường. Việc khai quật khảo cổ di tích Lăng miếu Triệu Tường sẽ được tiến hành theo địa tầng, bóc tách từng lớp đất theo địa tầng nhằm làm xuất lộ di tích, di vật... Sau khi xử lý chuyên môn, tất cả các di tích đều được bảo vệ nguyên trạng. Tổng mức đầu tư cho dự án "Nghiên cứu, khai quật khảo cổ di tích Lăng miếu Triệu Tường" là 25,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành Văn hóa.
Di tích Lăng miếu Triệu Tường được vua Gia Long cho xây dựng năm 1803, tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung - nơi phát tích của 9 chúa, 13 vua triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc tưởng niệm - miếu thờ của vương triều Nguyễn, được xây dựng với quy mô lớn, có giá trị đặc biệt về kiến trúc và nghệ thuật trang trí điêu khắc. Nhiều nhà sử học coi khu di tích này là "kinh thành Huế thu nhỏ".
Di tích Lăng miếu Triệu Tường gồm nhiều kiến trúc bố trí trong một khu vực chu vi 182 trượng (tương đương 50.000 m2), bao quanh có hồ nước và cầu gạch bắc qua. Vòng ngoài có hai lớp lũy bao bọc, được ví như một tòa thành. Không gian bên trong được chia làm 3 khu vực: Khu vực chính ở giữa xây Nguyên miếu thờ Nguyễn Kim và Nguyễn Hoàng. Khu vực phía đông dựng miếu thờ Trừng quốc công, khu vực phía tây dành làm nơi trú ngụ của các quan và gia đình hộ lăng và trại lính canh lăng... Trải qua những biến động của lịch sử, Lăng miếu Triệu Tường đã bị san phẳng, nay chỉ còn dấu tích nền móng. Các cuộc khai quật thám sát khảo cổ đã giúp các nhà nghiên cứu, nhà khoa học có cái nhìn tổng thể về quy mô, loại hình, kiểu kiến trúc cũng như diện tích xây dựng của khu di tích.
Dự án "Nghiên cứu, khai quật khảo cổ di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung" sẽ thực hiện trong hai năm 2018 - 2019.
Theo dangcongsan.vn
{name} - {time}
- 2024-04-25 08:27:00
Độc đáo ẩm thực miền Tây Bắc
- 2024-04-24 16:38:00
Hé lộ nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng: Chân dung văn nhân tiền chiến
- 2018-12-11 19:00:00
Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I
Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Cụm thi đua văn hóa 11 huyện miền núi
Ba mươi lăm năm ấy, Bảo tàng Xứ Thanh
Xây dựng quy ước, hương ước phù hợp phong tục, gắn kết cộng đồng
Lễ bàn giao trang thiết bị phục vụ công tác thuyết minh năm 2018
Kiến trúc Đình làng Việt và Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu
Vĩnh Lộc gặp khó trong “bài toán” trùng tu di tích lịch sử
Công bố đồ án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường
Gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể: Cần chính sách hỗ trợ
Việt Nam thêm một thương hiệu tầm quốc tế