Chiều 26/2, tại Trung tâm báo chí Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội

Chiều 26/2, tại Trung tâm báo chí Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội.

Bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bộ tem do Bưu điện Việt Nam cùng hoạ sỹ Nguyễn Du và Tô Minh Trang thiết kế. Điểm nhấn nổi bật của mẫu tem là hai bàn tay mang lá cờ của hai nước Hoa Kỳ - Triều Tiên bắt chặt vào nhau, trên nền hàng tre của Việt Nam. Bên trái là hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, Khuê Văn Các là biểu tượng của thủ đô Hà Nội và những cánh chim mang thông điệp hoà bình cùng dòng chữ "Partnership for Sustainable Peace" (hợp tác vì hoà bình bền vững).

Lễ phát hành bộ tem đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Hồng Hải cho biết, thông qua ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối mầu chặt chẽ, bộ tem “Chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội” đã thể hiện nổi bật biểu trưng cách điệu hai bàn tay bắt chặt vào nhau của hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ - Triều Tiên trên nền hàng tre xanh yên bình, thân thiện của Việt Nam. Bên cạnh đó, mẫu tem cũng thể hiện quốc kỳ Việt Nam và cánh chim hòa bình với dòng chữ “Partnership for Sustainable Peace”nhằm khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, cũng như sự thân thiện, mến khách và đầy trách nhiệm của Việt Nam đối với nền hòa bình bền vững trên toàn thế giới.

Bộ tem chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ nay đến cuối năm 2019.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]