(vhds.baothanhhoa.vn) - Còn ít ngày nữa sẽ diễn ra lễ hội Bà Triệu gắn với Kỷ niệm 1770 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2 năm Mậu Thìn - 22/2 năm Mậu Tuất). Theo ban tổ chức dự kiến lượng du khách tham gia lễ hội sẽ lớn. Chính vì vậy công tác chuẩn bị cho ngày hội rất được quan tâm và đến nay cơ bản hoàn thành đúng theo tiến độ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sẵn sàng cho Lễ hội Bà Triệu năm 2018

Còn ít ngày nữa sẽ diễn ra lễ hội Bà Triệu gắn với Kỷ niệm 1770 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2 năm Mậu Thìn - 22/2 năm Mậu Tuất). Theo ban tổ chức dự kiến lượng du khách tham gia lễ hội sẽ lớn. Chính vì vậy công tác chuẩn bị cho ngày hội rất được quan tâm và đến nay cơ bản hoàn thành đúng theo tiến độ.

Lễ hội Bà Triệu được diễn ra với quy mô cấp tỉnh và diễn ra trong 3 ngày: mùng 5, 6 và 7/4/2018 (tức ngày 20, 21 và 22 tháng 2 năm Mậu Tuất). Khai mạc chính lễ tại sân trước Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Bà Triệu vào 8h ngày 7/4/2018 (tức ngày 22/2 năm Mậu Tuất). Lễ hội được diễn ra gồm hai phần: Phần lễ tổ chức tế lễ (lễ trình cáo, tế lễ, lễ yên vị) dâng hương các đền thờ, khu lăng mộ Bà Triệu và đình làng Phú Điền lễ theo nghi thức cổ truyền; tổ chức rước kiệu theo nghi thức truyền thống đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh và an toàn. Cũng trong buổi lễ, diễn văn khai mạc và chương trình nghệ thuật của buổi lễ thể hiện sinh động việc tái hiện lịch sử cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, vai trò và dấu ấn của Triệu Thị Trinh; phát huy tinh thần và hào khí của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, sự lan tỏa và tác động mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu trên quê hương Thanh Hóa. Bên cạnh đó là việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt - di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu.

Lễ hội Bà Triệu luôn được các cấp chính quyền và nhân dân làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc quan tâm.

Năm nay, phần hội sẽ có các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tái hiện lại hình ảnh người anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, thông qua đó nhằm khái quát, thể hiện đậm nét, sinh động về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Đồng thờ, lễ hội sẽ có nhiều trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc của địa phương, đặc biệt là ở xã Triệu Lộc như: thi đấu cờ người, đánh trận giả...

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc sẽ được diễn ra, đó là việc tổ chức Lễ hội Đền Nưa - An Tiêm gắn với kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh; dâng hương, tế lễ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Nghè Trúc, xã Định Tiến, huyện Yên Định; dâng hương, tế lễ và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại xã Trung Thành, huyện Nông Cống. Ban tổ chức cũng tổ chức gian triển lãm trưng bày với chủ đề “Thanh Hóa miền di sản”; tổ chức các dịch vụ lữ hành, quảng bá du lịch Thanh Hóa, kết nối các tour du lịch trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa với đền Bà Triệu...

Để góp phần vào sự thành công của Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và lễ hội Bà Triệu năm 2018, các thành viên ban tổ chức, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố đang tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan huy động nhân lực, vật lực của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Theo đó, Công an tỉnh đã xây dựng xây dựng phương án, điều động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an ninh văn hóa, an toàn giao thông trong những ngày tổ chức lễ hội; chỉ đạo phân luồng giao thông cho các loại xe và quy định nơi đỗ xe, giữ xe cho du khách đến dâng hương tại khu lăng mộ Bà Triệu, đình Phú Điền, khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. Sở Y tế chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực tổ chức sự kiện, tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Hậu Lộc trước khi diễn ra sự kiện...

Ông Nguyễn Văn Tĩnh – Tổ trưởng tổ quản lý đền Bà Triệu cho biết: Đến nay công tác chuẩn bị cho lễ hội Bà Triệu đã cơ bản hoàn thành. Tại khu di tích đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cắm cờ, bố trí các thuyết minh viên hướng dẫn tại các khu di tích. Đồng thời, công tác vệ sinh môi trường ở các khu di tích Bà Triệu, các khu di tích trong lễ hội đã được quét dọn sạch sẽ...

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của di tích trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xã đẩy mạnh việc tuyên truyền về di tích Bà Triệu, xã đã thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban: tế lễ, rước kiệu, văn hóa, văn nghệ, an ninh trật tự, môi trường và lễ tân. Các tiểu ban đã họp và phân công cụ thể công việc đến từng thành viên.

Với việc chuẩn bị chu đáo từ tỉnh đến cơ sở, tin rằng Lễ hội Bà Triệu năm 2018 sẽ tiếp tục để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi có dịp về đây...

Trung Hiếu


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]